Sát cánh bên dân trong bão lũ
Sau một đêm quần thảo trên đất liền khu vực từ Quảng Trị đến Thanh Hóa, với tâm bão gây ra gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, bão số 5 (Kajiki) khiến nhiều tài sản của nhân dân trên địa bàn các tỉnh bắc miền Trung bị hư hỏng nặng, nhiều địa bàn bị chia cắt, cô lập. Sau một đêm trắng cùng người dân phòng chống bão, rạng sáng 26-8, lực lượng Công an không quản mưa gió, nỗ lực tiếp phẩm, khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Theo ghi nhận ban đầu, bão số 5 khiến 1 một người chết, 8 người bị thương, hơn 600 ngôi nhà tốc mái, hàng ngàn nhà bị ngập; gần 16.500 ha lúa, hơn 600 ha rau màu, 2.000 ha cây ăn quả bị ngập, nhiều tuyến giao thông và công trình hạ tầng tại Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị bị sạt lở, ngập cục bộ. Trong đó, địa bàn 2 tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An, nơi tâm bão đi qua bị thiệt hại nặng nề nhất.
Theo thống kê, trên địa bàn Hà Tĩnh, bão số 5 đã làm 1 người chết, 9 người bị thương; 7 nhà bị sập đổ, 1.200 nhà bị ngập sâu, 6.300 nhà bị tốc mái; 47 trường học, 5 cơ sở y tế, 7 công trình văn hóa bị hư hỏng. Khoảng gần 21.000 ha lúa hè thu, 1.600 ha hoa màu bị ngập - ngã đổ, 4.000 tấn thủy sản bị thiệt hại; hàng chục nghìn cây xanh gãy đổ; nhiều tuyến giao thông, công trình thủy lợi, lưới điện, thông tin liên lạc bị hư hại. Tại tỉnh Nghệ An có 1 trường hợp bị điện giật chết, 2 người bị thương, 91 nhà bị hư hỏng, rất nhiều nhà bị tốc mái, 9 phòng học của 2 điểm trường và 1 cơ sở y tế bị tốc mái.

Trước thiệt hại nặng nề do cơn bão số 5 gây ra, Đoàn công tác Bộ Công an gồm lãnh đạo Cục Cảnh sát Phòng PCCC và CNCH, Cục Cảnh sát giao thông, Văn phòng Bộ Công an, Cục Trang bị và kho vận đang có mặt tại Nghệ An chuyển từ trạng thái phòng chống bão sang khắc phục hậu quả. Rạng sáng 26-8, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ đã huy động 200 cán bộ chiến sĩ với đầy đủ công cụ, phương tiện tăng cường giúp nhân dân các phường Cửa Lò, phường Vinh Phú, xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An và phường Vũng Áng, phường Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh khắc phục hậu quả.
Trong khi đó, sau một đêm bất chấp mưa gió hỗ trợ người dân sơ tán, di dời và bảo vệ tài sản cho người dân, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt trên khắp các địa bàn khẩn trương dọn dẹp, cắt tỉa cây gãy đổ, giải tỏa vật cản trên đường để đảm bảo an toàn đi lại cho nhân dân. Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ còn trực tiếp xuống từng hộ dân để động viên, thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già, trẻ nhỏ đến nơi tránh trú an toàn. Đến sáng 26-8, do nhiều địa bàn còn ngập nặng, lực lượng Công an đã tổ chức vận chuyển lương thực, thực phẩm, nước uống hỗ trợ người dân tại các điểm sơ tán chưa thể trở về nhà.
Cũng trong sáng 26-8, Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Đại tá Nguyễn Duy Đông và Đại tá Phạm Thanh Phương- Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp đến cơ sở kiểm tra tình hình và động viên cán bộ, chiến sĩ cùng nhân dân khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai; chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp cùng chính quyền tập trung hỗ trợ nhân dân dựng lại nhà cửa, thu dọn cây cối, khôi phục giao thông, giữ gìn ANTT, không để người dân nào bị bỏ lại phía sau; triển khai công tác khắc phục nhanh nhất hậu quả thiên tai để bảo đảm các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 và khai giảng năm học mới đảm bảo an toàn, vui tươi, ấm áp cho nhân dân.
Tại địa bàn Nghệ An, ngay sau khi bão tan, Công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương khẩn trương tổ chức dọn dẹp cây cối gãy đổ, giải tỏa các tuyến đường bị ách tắc. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã có mặt 24/24 tại các điểm xung yếu để điều tiết giao thông, hỗ trợ người dân di chuyển an toàn.
Tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng hoặc mất an toàn cao, Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động cắm biển cảnh báo, lập hàng rào tạm thời và bố trí lực lượng túc trực, hướng dẫn người dân phòng tránh tai nạn. Đồng thời, tổ chức di dời khẩn cấp nhiều hộ dân và tài sản đến nơi an toàn, nhất là các gia đình có người già, trẻ em, người neo đơn. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng đã triển khai nhiều đợt ra quân, sử dụng phương tiện chuyên dụng để tiếp cận các khu vực bị cô lập, kịp thời ứng cứu, sơ tán người dân bị mắc kẹt. Đặc biệt, trong đêm bão đổ bộ, lực lượng PCCC và CNCH đã triển khai cứu nạn thành công anh Nguyễn V.Kh. tại đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Trường Vinh bị mắc kẹt do nhà đổ.
Trong khi đó, thiệt hại do bão số 5 gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Trị chủ yếu là về sản xuất nông nghiệp và công trình truyền tải điện. Thống kê ban đầu, thiệt hại về kinh tế ước tính 300 tỷ đồng. Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo lực lượng Công an các xã vùng cao, vùng ven sông suối tiếp tục duy trì ứng trực để cảnh báo vùng sạt lở và nguy cơ sạt lở và nhanh chóng phối hợp triển khai khắc phục các điểm ách tắc lên miền núi.
Tại Thanh Hóa, bão gây mưa lớn làm một số địa phương bị chia cắt, cô lập, mất điện, đặc biệt tại xã Tân Thành có 9 thôn, hơn 1.500 hộ với 6.423 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn. Ngoài ra, mưa lớn làm hơn 529,4ha lúa vụ thu mùa, 133,7ha hoa màu, cây trồng hàng năm bị ngập, gãy đổ; hơn 55ha nuôi trồng thủy sản của người dân bị ngập, thiệt hại. Đồng thời, gây hư hỏng 37 ngôi nhà, 2 điểm trường và hàng trăm cây bóng mát trên toàn tỉnh. Đến 8 giờ ngày 26-8, đê hữu sông Chu đoạn Km46+445 - K46+470 thuộc địa phận phường Đông Tiến bị sạt lở mái với chiều dài hơn 25m; nhiều đoạn mương, công trình giao thông nông thôn tại các địa phương cũng bị sạt lở, gây trở ngại cho việc lưu thông, sinh hoạt của người dân.
Lực lượng Công an Thanh Hóa cùng các đơn vị Quân đội, Biên phòng đã xuất quân hỗ trợ hàn đê đồng thời triển khai các tổ công tác về các địa phương cùng lực lượng Công an cơ sở hỗ trợ chính quyền, người dân khắc phục hậu quả. Sáng 26-8, nhận được tin báo về trường hợp sản phụ ở bản Lách chuyển dạ cần đưa đi bệnh viện gấp trong khi địa bàn còn ngập, Công an xã biên giới Mường Chanh phân công một tổ công tác, sử dụng xe tuần tra của đơn vị nhanh chóng tiếp cận nhà sản phụ phối hợp lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở và người dân hỗ trợ đưa sản phụ lên xe, vượt qua khu vực nguy hiểm để đến bệnh viện cấp cứu, hỗ trợ sinh.
B.T
Đến chiều 26-8, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã cơ bản khắc phục sự cố, khôi phục cấp điện cho gần 60.000 khách hàng trên tổng số hơn 64.000 khách hàng bị ảnh hưởng. Số khách hàng chưa có điện (chủ yếu tại Quảng Trị) đang được khắc phục.
Theo EVNCPC, trong tổng số 920 trạm biến áp phân phối bị sự cố, các đơn vị đã khôi phục chỉ còn khoảng 50 trạm chưa vận hành trở lại. Trong những ngày tới, EVNCPC sẽ tiếp tục huy động tối đa nhân lực, phương tiện để xử lý nhanh các sự cố còn lại, phấn đấu khôi phục hoàn toàn việc cung cấp điện cho khách hàng trong thời gian sớm nhất.
C.H
Dòng sự kiện:Phòng chống thiên tai
Duy trì cao độ lực lượng quân sự, Công an khắc phục hậu quả bão số 5
Clip lốc xoáy kinh hoàng, mái tôn bay lả tả ở Bắc Ninh
Hàng trăm công nhân, kỹ sư của Tổng Cty điện lực miền Trung lên đường hỗ trợ khắc phục lưới điện sau bão số 5
Triển khai nghiêm túc, hiệu quả, toàn diện phương án phòng, chống bão số 5
Đà Nẵng có Công điện khẩn ứng phó bão số 5